Đáng chú ý, trước khi tiếp cận Zinchenko, BLĐ Nottingham Forest đã tìm cách chiêu mộ Javi Galan của Atletico chứ không xem tiền vệ của Arsenal là mục tiêu chính. Phải đến khi Atletico nói "không" về trường hợp của Gala, thì Nottingham Forest mới chuyển hướng sang Zinchenko và họ đã thành công.
Zinchenko hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal. Cách đây 3 năm, đại diện phía Bắc thành London phải trả Man City tới 30 triệu bảng (chưa kể 2 triệu bảng phát sinh) mới giành được sự phục vụ của anh. Trong 2 mùa giải đầu, chuyên gia chạy cánh trái sinh năm 1996 này ra sân khá thường xuyên, nhưng giờ đây anh không còn được HLV Mikel Arteta trọng dụng.
Với sự xuất hiện của Ricardo Calafiori cùng phong độ xuất sắc của Myles Lewis-Skelly, Zinchenko chơi ít tới mức anh bị xem như "người thừa" ở Arsenal. Kể từ đầu mùa, cầu thủ này vẫn chưa một lần được HLV Arteta cho thi đấu.
Cách đây chưa lâu, chính Zinchenko đã thừa nhận 2024/25 là mùa giải tệ hại nhất trong sự nghiệp của anh. Ở mùa giải này, Zinchenko chỉ đá 23 trận với thời lượng xuất hiện trên sân chưa tới 1.000 phút. Sau khi chuyển sang bến đỗ mới, Zinchenko có thể đá trận ra mắt Nottingham Forest khi đội bóng này chạm trán chính Arsenal sau đợt tập trung ĐTQG.
Ở một diễn biến khác, Arsenal không chỉ cho mượn Zinchenko mà còn làm điều tương tự với Reiss Nelson và Jakub Kiwior. Cụ thể, cặp đôi nói trên sẽ lần lượt chơi cho Brentford và Porto theo dạng cho mượn ở mùa 2025/26.